Kết quả tìm kiếm cho "đề phòng lốc sét"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1346
Ngày 7/4, nắng nóng tiếp tục bao phủ trên cả nước, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ghi nhận mức nhiệt đặc biệt gay gắt, có nơi vượt 40 độ C, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân.
Dự báo từ chiều tối ngày 3/4 đến sáng sớm 4/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay, nắng nóng đến sớm hơn khoảng 10 - 15 ngày so với quy luật thông thường, là tín hiệu rõ rệt báo hiệu một mùa hè nắng nóng gay gắt.
Theo thống kê, tính đến 17 giờ 30 chiều 30/3, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra trong ngày 29-30/3 đã khiến 4 người bị chết, 9 người bị thương; 5.564 nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng.
Dự báo khoảng đêm 31/3 sang ngày 1/4, miền Bắc lại chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu, khả năng ở khu vực vùng núi xảy ra hiện tượng dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ về mưa đá, gió giật mạnh.
Sáng 30/3, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 30mm, còn Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Ngày 25/3, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở Nam Bộ và Tây Bắc, nhiệt độ có nơi vượt 35 độ C, kèm theo mưa dông chiều tối tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/3, Bắc Bộ dịu mát với sương mù sáng sớm, trong khi Nam Bộ vẫn có nắng nóng cục bộ, xen kẽ mưa dông vào chiều tối.
Dự báo thời tiết ngày 22/3 với nắng nóng gay gắt tại miền Đông Nam Bộ trên 35 độ C, cùng mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh ở nhiều khu vực.
Khu vực Bắc Bộ và Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 26-28 độ C.
Ngày và đêm 19/3, nhiều khu vực phổ biến ngày nắng, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trong bối cảnh thiên tai đang có xu hướng diễn biến ngày càng khó lường, việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn, công nghệ viễn thám... được xác định là hướng đột phá để góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai.